Bé sơ sinh suýt chết vì anh trai cho ăn đinh ốc

09/06/2018 - 14:00

PNO - Để con trai mới 3 tuổi trông em bé sơ sinh, người mẹ suýt nữa đã trả giá bằng tính mạng của con mình.

Vụ việc xảy ra vào ngày 5/6 tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Một phụ nữ 37 tuổi có việc phải ra khỏi nhà nên đã để hai đứa con (một con trai 3 tuổi và một bé trai sơ sinh mới 37 ngày tuổi) ở nhà mà không có người lớn trông coi.

Khi trở về nhà, người mẹ hốt hoảng thấy em bé bị sùi bọt mép vì anh trai cho ăn đinh ốc. Ngay lập tức em bé được đưa vào bệnh viện địa phương để cấp cứu.

Be so sinh suyt chet vi anh trai cho an dinh oc
Kết quả chụp X-quang thấy bé sơ sinh nuốt vào bụng

Kết quả chụp X-quang cho thấy có 3 con ốc vít lớn nằm trong dạ dày của em bé.

Các bác sĩ quyết định sử dụng phương pháp nội soi để lấy dị vật ra khỏi cơ thể em bé. Tuy nhiên thủ thuật này rất nguy hiểm với một em bé sơ sinh vì ống soi dạ dày cỡ bé nhất cũng quá to so với cơ thể em bé.

Cuối cùng, các bác sĩ đành phải mạo hiểm thực hiện nội soi bằng cách sử dụng ống soi dạ dày kết hợp với nam châm.

Be so sinh suyt chet vi anh trai cho an dinh oc
 

May mắn, số ốc ít đã không làm tổn thương đường tiêu hóa của em bé. Các bác sĩ cũng đã cảnh báo người nhà của bé không nên để trẻ nhỏ trông em, vì trẻ có thể hành động mà không nhận thức được rủi ro. Bé hiện đang trong quá trình hồi phục sau phẫu thuật.

Hà Di

Nguồn Theo Metro
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI