Cần khởi tố vụ án tung tin 'cà phê pin'

29/08/2018 - 06:55

PNO - "Việc mập mờ thông tin gây hoang mang cho dư luận là điều khó chấp nhận" - Luật sư Trần Minh Hùng.

Theo tôi, việc công bố thông tin sai sự thật về “cà phê pin” đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều tổ chức, cá nhân và đến cả nền kinh tế Việt Nam, gây hoang mang dư luận.

Can khoi to vu an tung tin 'ca phe pin'

Luật sư Trần Minh Hùng

 

Liệu có ai tung tin đồn vì mục đích phía sau, gây ảnh hưởng cho ngành cà phê Việt Nam hoặc gây ảnh hưởng cho nền kinh tế Việt Nam hay cho tổ chức, cá nhân khác hay không, cần điều tra, xác minh cụ thể theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; nếu có dấu hiệu tội phạm, cần khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần công bố thông tin người vi phạm và xử lý theo quy định.

Cần điều tra xem người này có lợi dụng chức vụ quyền hạn để vu khống hay không, có những hành vi làm lệch hồ sơ vụ án hay không, hoặc xác định có thiệt hại hay không để yêu cầu bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Việc mập mờ thông tin gây hoang mang cho dư luận là điều khó chấp nhận.

Luật sư Trần Minh Hùng
Trưởng văn phòng luật sư Gia Đình, Đoàn Luật sư TP.HCM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI