Đâm chết người thân vì không chịu nghe điện thoại

23/04/2014 - 17:39

PNO - PNO - Ngày 23/4, TAND TPHCM đã mở phiên toà sơ thẩm lưu động tại quận 7 và đã tuyên phạt Nhữ Văn Đực ( SN 1969, ngụ tại Q 7) 17 năm tù về tội "giết người".

edf40wrjww2tblPage:Content

Dam chet nguoi than vi khong chiu nghe dien thoai
Nhữ Văn Đực tại phiên xử lưu động (ảnh: Phan Hồng)

 Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ ngày 4/10/2013, Nhữ Văn Đực uống bia với bạn tại nhà Đực ở phường Bình Thuận, quận 7. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, bạn Đực về nhà. Nhậu một mình buồn, Đực điện thoại gọi Nguyễn Văn Kiệt (là con rể ông Nguyễn Văn Dứt - cậu ruột Đực) rủ nhậu, nhưng Kiệt không nghe máy. Lát sau, Kiệt gọi lại cho Đực thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Kiệt đến nhà Đực, đánh Đực làm Đực bầm mắt, vợ Đực can ngăn hai người, nên Kiệt về nhà.

Khoảng 30 phút sau, Đực đến nhà ông Dứt nói lại sự việc trên, khi đi ra cổng, Đực thấy Kiệt, cả hai tiếp tục cãi nhau. Kiệt đánh Đực, Đực bỏ chạy được một đoạn thì nhìn thấy con dao trên chậu kiểng nhà cậu nên cầm đuổi đánh lại Kiệt. Thấy Đực cầm dao, Kiệt bỏ chạy đến trước nhà 176/25 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7 thì Kiệt nhặt tấm kính quăng trúng tay Đực. Lúc này, Đực đuổi kịp, dùng dao đâm vào ngực và tay Kiệt. Thấy vậy, vợ Kiệt can ngăn, Đực ném dao, bỏ chạy về nhà. Riêng Kiệt được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do bị đâm thủng tim.

Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, Đực bị bắt giữ.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI