Tomomi Inada - Bông hồng thép trên chính trường Nhật Bản

19/05/2017 - 13:30

PNO - Làn sóng nữ quyền là điểm nhấn ấn tượng trên chính trường Nhật Bản với nhiều vị trí quan trọng do nữ giới đảm nhiệm. Nhân vật đang được chú ý nhất là nữ Bộ Trưởng Quốc phòng Tomomi Inada.

Nữ Bộ trưởng Quốc phòng cứng rắn

Tomomi Inada - Bong hong thep tren chinh truong Nhat Ban
Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada duyệt đội danh dự tại trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản tháng 8/2016 - Ảnh: Rex

Tháng 8/2016, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe quyết định mạnh tay cải tổ bộ máy nội các. 

Một trong những chức vụ được ông bổ nhiệm trong đợt cải tổ quan trọng này là vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, thuộc về nữ chính trị gia Tomomi Inada.

Bà Tomomi Inada (58 tuổi) là nữ Bộ trưởng thứ hai của Nhật Bản. Trước đó, bà đứng đầu Ban Chính sách của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền.

Việc ông Abe bổ nhiệm một bóng hồng vào vị trí then chốt trong nội các đã khiến nhiều người bày tỏ sự hoài nghi.

Vì thế, sau khi nhậm chức, bà Tomomi Inada ngay lập tức chứng tỏ quan điểm và hành động cứng rắn trong nhiều vấn đề.

Động thái đầu tiên của bà Tomomi Inada là công khai tuyên bố trước báo giới kêu gọi Nhật Bản cảnh giác cao độ với Trung Quốc.

Đây được cho là hành động ‘nắn gân’ chính quyền Trung Quốc, thể hiện rõ ràng lập trường Nhật Bản trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng chứng tỏ sức mạnh ở khu vực.

Ứng viên tiềm năng cho chức Thủ tướng

Tomomi Inada - Bong hong thep tren chinh truong Nhat Ban
Thủ tướng Shinzo Abe ủng hộ sự nghiệp chính trị của Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada - Ảnh: EPA

Thủ tướng đương nhiệm Shinzo Abe từng công khai khẳng định bà Tomomi Inada là ứng viên tiềm năng nhất cho chức thủ tướng Nhật Bản.

Bà Tomomi Inada tốt nghiệp Đại học Waseda năm 1981 và trở thành luật sư năm 1985. 

Năm 2005, bà Tomomi Inada bắt đầu con đường chính trị, giành được một ghế trong Hạ viện. 

Dưới thời Thủ tướng Abe, bà trải qua nhiều vị trí Bộ trưởng trước khi ngồi vào ghế Bộ trưởng Quốc phòng.

Là người bạn lâu năm của bà Tomomi Inada, ông Abe chứng kiến bà hoàn thành những vị trí trọng yếu trong từng lĩnh vực được giao một cách kiên định.

Khác với các nam chính trị gia tại Nhật, Tomomi Inada không xuất thân trong gia đình có lịch sử làm chính trị.

Nhưng, bà luôn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, cả về hiện tại lẫn những gì đã xảy ra trong quá khứ, điều này trùng khớp với ý nghĩa của ông Abe.

Bản thân là người đang từng ngay vượt lên khỏi định kiến về giới, bà Tomomi Inada có một kế hoạch lâu dài là tạo điều kiện cho nữ giới Nhật Bản thể hiện khả năng bản thân trong những lĩnh vực tưởng chừng chỉ thuộc về nam giới.

Ngày 18/4 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada tuyên bố gỡ bỏ những rào cản giới hạn nhân sự nữ ở các vị trí thuộc Lực lượng phòng vệ (SDF). 

Điều này có nghĩa là nữ giới có quyền tham gia một cách bình đẳng vào các đơn vị SDF như các đồng nghiệp nam.

‘Mẹ hổ’ Tomomi Inada

Tomomi Inada - Bong hong thep tren chinh truong Nhat Ban
Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada là ‘mẹ hổ’ trong mắt con - Ảnh: Bloomberg

Cá tính cứng rắn và quyết liệt ngày hôm nay của bà Tomomi Inada chính nhờ quãng thời gian bà được nuôi dạy từ người bố nghiêm khắc Yasuo Tsubakihara. 

Bố bà là một nhà giáo và điều bà nhớ nhất về bố là tinh thần tự tôn dân tộc đến tuyệt đối.

Ông Yasuo Tsubakihara nói về con gái mình: “Tomomi Inada là con gái duy nhất của tôi. Tôi muốn nuôi dạy một cậu bé trai nên tôi đã đối xử với con bé như một đứa con trai”.

Ông Yasuo Tsubakihara không bao giờ cho con tiền tiêu vặt khi đi học vì không muốn con quen với cảnh khá giả.

Đó là lý do tạo nên một Tomomi Inada có óc thực tế cao, quen với hành động thay vì uyển chuyển trong lời nói. Trước mỗi sự việc, bà luôn đặt ra vấn đề và tìm giải pháp.

Suốt quá trình nuôi con, bà Tomomi Inada là người mẹ có những đóng góp nhiệt tình cho nền giáo dục Nhật Bản.

Mỗi khi phát hiện những bất cập hoặc có ý tưởng phù hợp, bà viết ngay và gửi cho các tờ báo, tạp chí phân tích của mình. Mục đích duy nhất là hướng đến nền giáo dục tốt, một xã hội lý tưởng hơn.

Tomomi Inada - Bong hong thep tren chinh truong Nhat Ban
Bóng hồng thép trên chính trường Nhật Bản - Ảnh: trud.bg

Sâu sắc và tận tâm, bà Tomomi Inada trong mắt hai con (một trai, một gái) chính là hình mẫu ‘mẹ hổ’. Bà luôn thúc con nỗ lực và cố gắng, vạch ra kế hoạch và thực hiện bằng được mục tiêu của mình.

Trong chiến dịch tranh cử để bà giành ghế vào Hạ viện năm 2005, chồng bà, ông Ryuji Inada nói về con đường sự nghiệp của vợ: “Quả thật có quá nhiều chông gai đến với cô ấy”.

Ông Ryuji Inada gặp vợ mình thập niên 1980, ở thời điểm bà Tomomi Inada đang trong giai đoạn thực tập ngành luật.

Ông Ryuji Inada chỉ chia sẻ ngắn gọn về cuộc đời chính trị không dễ dàng của vợ, người mà ông luôn tôn trọng, tạo mọi điều kiện để bà thể hiện. Bí quyết giữ gìn hạnh phúc hôn nhân của họ là tìm kiếm sự cân bằng.

Mỗi tuần, bà thường tranh thủ thời gian tham gia các sự kiện trong trường học của con.

Cả hai vợ chồng thống nhất dành thời gian chất lượng bên con, vì chồng bà hiểu sự lựa chọn nào cũng cần sự cân nhắc, tính toán.

Ông Ryuji Inada hiểu khát khao sự nghiệp chính là hơi thở gắn liền với cuộc sống của vợ mình, trong vai trò Bộ trưởng Quốc phòng.

Duy An

(Theo Mainichi, Financial Times, Japan Times, Kyodo News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI