Cầu đường sắt Landwasser Viaduct

25/05/2014 - 10:46

PNO - PNO - Tọa lạc giữa Schmitten và Filisur (thuộc Canton - Graubünden), cầu Landwasser Viaduct là một trong ba tuyến đường sắt đầu tiên trên thế giới được tổ chức Unesco công nhận là di sản thế giới vào năm 2008, thu hút rất đông du khách đến với Thụy Sĩ mỗi năm.

edf40wrjww2tblPage:Content

Cau duong sat Landwasser Viaduct
Kiến trúc sư Alexander Acatos đã thiết kế và xây dựng cầu đường sắt Landwasser Viaduct
 Ảnh: flickr.com

Cầu Landwasser Viaduct được xây dựng trên 63 kilômét chiều dài của tuyến đường sắt Albul. Cầu dài 136 mét, cao 65 mét, được xây bằng đá vôi tự nhiên uốn lượn trên thung lũng Landwasser và đi qua một đường hầm xuyên núi đá. Việc xây dựng các trụ cột chính của cây cầu từ năm 1901 - 1902 được coi là kỳ công kiến trúc thời đó. Sau 106 năm, người ta mới phải tu sửa cầu lần đầu tiên.

Cau duong sat Landwasser Viaduct
Sáu vòm cong đẹp mắt của cầu Landwasser Viaduct -
Ảnh: flickr.com

Cau duong sat Landwasser Viaduct
Du ngoạn trên tàu hỏa thật thú vị - Ảnh: flickr.com

Du khách sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ và yên bình của Thụy Sĩ khi di chuyển bằng tàu hỏa trên tuyến đường sắt độc đáo này. Mọi dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi và giải trí trên tàu cũng được đầu tư khá công phu nên bạn sẽ thực sự thoải mái khi du ngoạn bằng tàu hỏa, qua cầu đường sắt Landwasser Viaduct độc đáo.

Cau duong sat Landwasser Viaduct
Cầu Landwasser Viaduct bắc qua sông Landwasser hiền hòa
Ảnh: flickr.com

Cau duong sat Landwasser Viaduct
Trải nghiệm du lịch bằng tàu hỏa vừa an toàn, tiết kiệm mà thú vị - Ảnh: flickr.com

Cau duong sat Landwasser Viaduct
Thiên nhiên tươi đẹp và thanh bình là "thỏi nam châm" thu hút đông đảo du lịch quốc tế đến Thụy Sĩ mỗi năm
 Ảnh: flickr.com


ĐÌNH HUỆ (Theo en.wikipedia.org)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI