Gói, đựng hàng bằng lá chuối, túi giấy, túi vải: tại sao không?

13/07/2019 - 11:13

PNO - Gói, đựng hàng bằng lá chuối, túi giấy, túi vải và túi ni lông tự hủy đang được chính quyền thành phố và Hội Phụ nữ phát động.

Lễ phát động “Người dân không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào “Chống rác thải nhựa và phân loại rác tại nguồn" đã diễn ra tại trụ sở UBND phường Tam Phú, quận Thủ Đức chiều 10/7. 

Goi, dung hang bang la chuoi, tui giay, tui vai: tai sao khong?
Khu vực giới thiệu các loại rau, quả do các dì, chị mang từ khu phố lên.

Chương trình do Hội LHPN phối hợp cùng UBMTTQ phường Tam Phú tổ chức.

Goi, dung hang bang la chuoi, tui giay, tui vai: tai sao khong?
Ông Lê Trung Thường - Chủ tịch UBMTTQ phường Tam Phú - kêu gọi người dân không xả rác bừa bãi, hạn chế sử dùng túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần.

Các sản phẩm nhu nước mắm, dầu ăn, gạo thương hiệu Việt và các loại rau, củ, quả...do hội viên phụ nữ sản xuất ra đã được bày bán tại sự kiện này.

Goi, dung hang bang la chuoi, tui giay, tui vai: tai sao khong?
Những bình nước inox giữ nhiệt mà Hội tặng chị em.
Goi, dung hang bang la chuoi, tui giay, tui vai: tai sao khong?
Hội tặng giỏ đi chợ cho chị em để hạn chế dần việc dùng túi ni lông thông thường.

Để cụ thể hóa lời kêu gọi chị em hãy nói “không” với đồ nhựa dùng một lần, Hội LHPN phường còn tặng 100 giỏ xách đi chợ, 84 bình nước inox giữ nhiệt cho khách tham dự. 

Goi, dung hang bang la chuoi, tui giay, tui vai: tai sao khong?
 
Goi, dung hang bang la chuoi, tui giay, tui vai: tai sao khong?
 
Goi, dung hang bang la chuoi, tui giay, tui vai: tai sao khong?
 
Goi, dung hang bang la chuoi, tui giay, tui vai: tai sao khong?
Các loại rau, trái được giới thiệu tại lễ phát động. Đây là những sản phẩm nhà trồng, chị em hy vọng được đông đảo bà con trong phường đón nhận. 

Chị Nguyễn Thị Kim Loan, tiểu thương ở khu phố 4, phường Tam Phú, chia sẻ: “Kinh doanh lĩnh vực ăn uống nên hàng ngày tôi phải dùng rất nhiều túi ni lông và hộp xốp sử dụng một lần. Qua lời kêu gọi của Hội, ý thức được tác hại của các sản phẩm trên đối với môi trường, từ nay, tôi sẽ chủ động sử dụng các loại túi ni lông tự hủy, gói đồ bằng túi giấy, lá chuối”.

Goi, dung hang bang la chuoi, tui giay, tui vai: tai sao khong?
Thói quen xách giỏ đi chợ sẽ góp phần đáng kể hạn chế túi ni lông.

Tương tự, chị Bùi Thị Hồng Ngọc, ở khu phố 3, phường Tam Phú, khẳng định: “Tôi tin rằng về lâu dài, bỏ hoàn toàn đồ nhựa dùng một lần là khả thi, bởi chúng tôi, những cán bộ, hội viên phụ nữ, đồng thời là nội trợ trong gia đình đang dần ý thức rõ rệt hơn về tác hại của chúng đối với môi trường sống, sức khỏe. Ở nhà, tôi đã và đang cùng các thành viên chú trọng trồng cây xanh, phân loại rác, tập dần thói quen mang giỏ đi chợ, dùng các loại túi giấy, túi tự hủy thay túi ni lông thông thường”.

MẪN NHI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI