Đổi bóng đèn hư lấy nước mắm, bột ngọt

02/07/2019 - 12:00

PNO - Mang bóng đèn hư tới, chị em được nhận về nước mắm, bột ngọt và túi thân thiện với môi trường.

Không còn là những khẩu hiệu suông, chị em ở các cấp Hội trên địa bàn TP.HCM đang thực hiện rất nhiều hoạt động cụ thể nhằm bảo vệ môi trường. Một trong số đó là việc phân loại rác tại nguồn và tái chế rác thành những đồ dùng gia đình tiện lợi.

Doi bong den hu lay nuoc mam, bot ngot
 

Để khuyến khích các hộ gia đình phân loại rác, Hội LHPN phường Linh Đông, quận Thủ Đức đã mở một điểm tiếp nhận rác thải nguy hại đổi nhu yếu phẩm tại UBND phường. Chị em mang bóng đèn hư tới đổi quà, đồng thời còn được nghe hướng dẫn cách phân loại rác tại hộ gia đình.

Doi bong den hu lay nuoc mam, bot ngot
 
Doi bong den hu lay nuoc mam, bot ngot
 
Doi bong den hu lay nuoc mam, bot ngot
Các chị mang bóng đèn tới đổi nhu yếu phẩm và túi thân thiện với môi trường.

Đây là một phần trong chuỗi chương trình của Ngày hội “Phụ nữ Linh Đông hành động xanh vì môi trường sống” ngày 29/6.

Trong ngày này, các cấp Hội trực thuộc Hội LHPN phường Linh Đông gửi sản phẩm tham gia hội thi “Tái chế rác thải nhựa”. Các đội đã kết hợp chai nhựa, ống hút, muỗng nhựa… tạo thành bóng đèn, bình hoa đẹp mắt.

Doi bong den hu lay nuoc mam, bot ngot
Các sản phẩm dự thi tái chế rác thải nhựa. 
Doi bong den hu lay nuoc mam, bot ngot
Các đội ghép muỗng nhựa thành đèn trang trí.
Doi bong den hu lay nuoc mam, bot ngot
Biến tấu chai nhựa thành bình hoa.
Doi bong den hu lay nuoc mam, bot ngot
Sản phẩm của Hội Phụ nữ chợ Tam Hà đoạt giải nhất hội thi.

Hội LHPN phường Linh Đông mời anh Bùi Công Đức, một nông dân xây dựng thành công mô hình trồng rau và nấm tại địa phương đến hướng dẫn hội viên thực hành làm phân bón từ rác thải hữu cơ.

Doi bong den hu lay nuoc mam, bot ngot
Anh Bùi Công Đức hướng dẫn chị em cách ủ phân cho vườn rau từ rác.

Hiện, nhiều cán bộ - hội viên phụ nữ có vườn rau dinh dưỡng tại nhà. Việc tạo ra phân bón hữu cơ đảm bảo cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho không gian xanh trong nhà, dễ dùng và an toàn với sức khỏe được chị em quan tâm.

Doi bong den hu lay nuoc mam, bot ngot
Các chị tham dự ngày hội, ghi chép cách ủ phân từ rác.

Theo anh Bùi Công Đức, vỏ chuối, bã đậu nành, bã dừa, xác cây – rau, củ quả hư, bã cà phê, vỏ trứng… đều có thể tận dụng để ủ thành phân. Sử dụng thùng xốp, thùng gỗ để ủ phân bằng cách cho các loại rác (cắt nhỏ để dễ phân hủy) nêu trên vào, đậy nắp kín, khoảng một tháng là dùng được.

Doi bong den hu lay nuoc mam, bot ngot
Hội LHPN phường Linh Đông tặng bình uống nước bằng thủy tinh cho cán bộ Hội cơ sở.

Ngoài ra, bà Giang Mỹ Oanh – Chủ tịch hội LHPN phường Linh Đông – cũng thông tin đến chị em nội dung cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”, phong trào “Chống rác thải nhựa”.

Doi bong den hu lay nuoc mam, bot ngot
Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Linh Đông nhận thùng rác và túi thân thiện với môi trường.

Dịp này, nhằm khuyến khích chị em hạn chế sử dụng đồ nhựa, túi ni lông và chủ động phân loại rác, Hội LHPN phường Linh Đông trao tặng 100 thùng rác, 500 túi thân thiện với môi trường cho cán bộ - hội viên phụ nữ. Bên cạnh đó, các chị là thành viên Ban chấp hành Hội LHPN phường, chi hội trưởng – chi hội phó phụ nữ cũng được tặng bình uống nước thủy tinh.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI