Q.Thủ Đức: Nhiều hoạt động chăm lo phụ nữ, trẻ em nghèo

19/07/2018 - 07:30

PNO - Từ nay đến cuối năm, Hội LHPN Q.Thủ Đức sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và đề ra giải pháp giúp các gia đình hội viên chưa đạt các tiêu chí của cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch".

Chiều 18/7, Hội LHPN Q.Thủ Đức tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Hội và phong trào phụ nữ (PN) 6 tháng đầu năm 2018, 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016-2018. 

Q.Thu Duc: Nhieu hoat dong cham lo phu nu, tre em ngheo
Bà Nguyễn Thị Thanh Luận - Chủ tịch Hội LHPN Q.Thủ Đức - báo cáo kết quả hoạt động Hội và phong trào phụ nữ quận 6 tháng đầu năm 2018.

Thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái, các cấp Hội duy trì thăm hỏi, dọn dẹp nhà cửa cho 4 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tặng một cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn 5 phần quà trị giá 3 triệu đồng; trợ cấp thường xuyên 201 suất/19,5 triệu đồng cho các cụ già neo đơn, PN nghèo; phát 3.592 suất cơm chay miễn phí nhằm trợ giúp hộ nghèo, cụ già neo đơn, trẻ em mồ côi và bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Q.Thủ Đức; hỗ trợ đột xuất hơn 39 triệu đồng cho hội viên (HV) PN bị bệnh ung thư, khuyết tật, tai biến liệt chân tay, bệnh u xơ tử cung... 

Q.Thu Duc: Nhieu hoat dong cham lo phu nu, tre em ngheo
Bà Đoàn Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Q.Thủ Đức - báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016-2018.

Tại P.Hiệp Bình Chánh, một gia đình HV bị cháy nhà do chập điện, Hội LHPN phường đã giúp chị 8,4 triệu đồng giải quyết khó khăn trước mắt. Ngoài ra, Hội LHPN P.Hiệp Bình Chánh còn vận động mạnh thường quân tặng HV khuyết tật 1 chiếc xe lăn và 5 xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học.

Q.Thu Duc: Nhieu hoat dong cham lo phu nu, tre em ngheo
Bà Trần Thị Huyền Thanh - Phó Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Mô hình “Mỗi chi hội nhận đỡ đầu một hộ nghèo đa chiều” tiếp tục được duy trì. Bằng cách tiết kiệm chi tiêu hàng tháng, Quận Hội trợ cấp 1 triệu đồng/tháng cho hai hộ HV tại phường Linh Trung và Linh Xuân, cán bộ Hội cơ sở nhận đỡ đầu thường xuyên 81 hộ từ 300.000đ - 500.000đ/tháng, trong đó 6 hộ được trợ cấp thường xuyên 20kg gạo/tháng/người; chuyển giao vật dụng gia đình còn giá trị sử dụng cho 9 hộ PN khó khăn, gồm: 2 cái giường, 2 tủ đựng quần áo, 1 bếp ga đôi, 2 bàn học tập, 1 tủ lạnh...

Nhằm giúp chị em cải thiện kinh tế gia đình, Hội duy trì nhận hàng gia công túi xách, lựa vải vụn, cắt chỉ, dán bao bì hộp giấy..., tạo việc làm tại chỗ cho 582 HV, thu nhập bình quân từ 70.000 - 120.000đ/ngày; giới thiệu 129 chị có việc làm tại các công ty, xí nghiệp, thu nhập bình quân 160.000đ/ ngày.

Q.Thu Duc: Nhieu hoat dong cham lo phu nu, tre em ngheo
Bà Phan Thị Kim Sính - Phó Bí thư Quận ủy Q.Thủ Đức -  biểu dương những đóng góp thiết thực của các tập thể Hội đã học và làm theo Bác bằng những hoạt động thiết thực, đặc biệt là công tác chăm lo, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo.

Trong 6 tháng đầu năm, 288 thành viên/13 câu lạc bộ Nữ chủ nhà trọ của quận không tăng giá cho thuê phòng và thu tiền điện, nước đúng giá qui định. Bên cạnh đó, tại P.Linh Trung, các nữ chủ nhà trọ còn tặng mỗi phòng trọ sinh viên 1 thùng mì/tháng.

Q.Thu Duc: Nhieu hoat dong cham lo phu nu, tre em ngheo
Ông Hà Tuấn Anh - Trưởng ban Dân vận Quận ủy Q.Thủ Đức - trao giấy khen, chúc mừng các cá nhân được tuyên dương.

Dịp này, Hội LHPN Q.Thủ Đức biểu dương, khen thưởng 14 tập thể và 18 cá nhân đã có nhiều hoạt động thiết thực trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2018.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI