Học sinh TP.HCM giành 5 huy chương bạc và đồng cuộc thi toán học tại Mỹ

12/08/2018 - 15:14

PNO - Một huy chương bạc và 4 huy chương đồng là kết quả của đoàn học sinh TP.HCM giành được tại vòng chung kết cuộc thi toán học thế giới - World Mathematical Olympiad 2018 - tổ chức tại Trường ĐH Stanford (Hoa Kỳ) vào chiều 11/8.

Cuộc thi do Hiệp hội Olympiad Toán học Thế giới (WMO) tổ chức. Đây là năm thứ 3 Việt Nam tham dự vòng chung kết, tranh tài cùng thí sinh đến từ Mỹ, Canada, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Mexico...

Trải qua hai phần thi cá nhân và làm việc nhóm (thiết kế sáng tạo, giải toán tiếp sức), đội tuyển Việt Nam có Nguyễn Ngọc Khánh Linh đoạt huy chương bạc và các em Trương Quốc Cường, Đinh Nhật Minh, Phạm Ngọc Huyền, Lâm Hữu Hào đoạt huy chương đồng. Cả 5 học sinh này đều đang học lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Hoc sinh TP.HCM gianh 5 huy chuong bac va dong cuoc thi toan hoc tai My
Đội tuyển Việt Nam với các thành viên đều là học sinh Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, TP.HCM

Đội tuyển Hàn Quốc đoạt huy chương vàng đồng đội.

World Mathematics Olympiad là kỳ thi toán học quốc tế dành cho học sinh từ 8 – 13 tuổi. Năm nay, lấy chủ đề phát triển giáo dục STEM, bài thi đặc biệt chú trọng tính sáng tạo, khả năng làm việc nhóm, tư duy suy luận trực giác và khả năng giải quyết vấn đề mà thực tiễn đặt ra. Trong khuôn khổ ứng dụng công nghệ giáo dục STEM của Đại học Stanford, các yêu cầu của bài thi bắt buộc thí sinh phải tích hợp kiến thức toán học với khả năng áp dụng khoa học, công nghệ hiện đại.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp cùng EMG Education - đơn vị đại diện chính thức tại Việt Nam của Hiệp hội Olympiad Toán học Thế giới bồi dưỡng học sinh đi tranh tài.

Gia Tuệ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI