80% điểm thi THPT quốc gia môn lịch sử ở nhiều tỉnh ĐBSCL dưới mức trung bình

11/07/2018 - 18:01

PNO - Kì thi THPT quốc gia 2018 tại ĐBSCL năm nay không có nhiều biến động về điểm thi. Tuy nhiên, đối với môn lịch sử ở một số tỉnh lại có rất ít thí sinh đạt điểm trên trung bình.

80% diem thi THPT quoc gia mon lich su o nhieu tinh DBSCL duoi muc trung binh
80% điểm thi THPT quốc gia môn lịch sử ở một số tỉnh ĐBSCL dưới mức trung bình

Cụ thể tại Kiên Giang, môn lịch sử chỉ có 17,12% thí sinh đạt điểm trên trung bình (năm 2017 là 39%). Còn tại Hậu Giang, toàn tỉnh có 20% thí sinh đạt trên 5 điểm môn lịch sử. Được biết, thống kê hiện tại thí sinh thi môn lịch sử cao điểm nhất ở tỉnh này là 7,60 điểm. Tại Vĩnh Long, số thí sinh có điểm đạt trên trung bình môn lịch sử chiếm 17,67%.

Theo ông Ninh Thành Viên - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang, nguyên nhân dẫn đến việc có nhiều thí sinh đạt điểm dưới trung bình có thể xuất phát từ động cơ học tập của học sinh hoặc cách dạy, cách học môn lịch sử hiện nay và một phần ở đề thi. Tuy nhiên, nhìn chung điểm thi các môn của thí sinh năm nay phân hóa rất rõ, thuận lợi cho việc xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Nguyên Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI