Đại hội phụ nữ các cấp cần trang trọng, thiết thực và hiệu quả

08/12/2015 - 10:56

PNO - Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TP.HCM lưu ý một số vấn đề về công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội.

Theo kế hoạch, cuối tháng 2/2016, các cấp Hội LHPN sẽ bắt đầu tổ chức đại hội. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TP.HCM lưu ý một số vấn đề về công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội.

PV: Thưa bà, xin bà cho biết chủ trương về công tác tổ chức đại hội phụ nữ các cấp tại TP.HCM?

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (ảnh): Từ tháng 10/2015, sau khi tham gia tập huấn chuẩn bị đại hội phụ nữ các cấp do Trung ương Hội tổ chức, Hội LHPN TP.HCM đã bắt tay xây dựng kế hoạch, chỉ đạo đại hội cơ sở. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong các cấp Hội và các tầng lớp phụ nữ.

Dai hoi phu nu cac cap can trang trong, thiet thuc va hieu qua

Đại hội nhằm đánh giá phong trào phụ nữ; hoạt động Hội ở từng địa phương nhiệm kỳ 2011-2016, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng thời cũng là dịp động viên, biểu dương cán bộ, hội viên, phụ nữ tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ của các tầng lớp phụ nữ; góp phần nâng cao vị thế của Hội, thúc đẩy bình đẳng giới.

Bên cạnh việc chỉ đạo đại hội Hội LHPN các cấp, dịp này, các cấp ủy còn phải kết hợp đánh giá 10 năm thực hiện chương trình hành động về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Đây là một trong năm yêu cầu của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội về lãnh đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ TP.HCM lần X nhiệm kỳ 2016- 2021.

Theo thông tri số 01/- TT/TU ngày 25/11/2015, các cấp ủy và tổ chức đảng phải chỉ đạo Hội LHPN xây dựng, triển khai kế hoạch, chuẩn bị nội dung, nhân sự ban chấp hành và nhân sự chủ chốt là những người thật sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ của Hội. Đại hội phụ nữ các cấp sẽ tổ chức theo tinh thần đoàn kết, dân chủ, trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức và lãng phí

* Vậy nhiệm vụ cụ thể của Hội LHPN các cấp là gì?Tiến độ và thời gian tổ chức đại hội?

- Hội LHPN các cấp có hai nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội và phát động thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ TP.HCM lần thứ X và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

Riêng đối với kế hoạch tổ chức đại hội, các cấp Hội cần hết sức chú ý chuẩn bị kỹ văn kiện, thảo luận lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp phụ nữ, hội viên, cấp ủy cùng cấp và chuẩn bị nhân sự đúng quy trình, quy định.

Đại hội phụ nữ cấp phường/ xã và tương đương bắt đầu từ tháng 3/2016 và kết thúc vào tháng 5/2016, thời gian tiến hành đại hội không quá một ngày. Đại hội cấp quận/huyện và tương đương bắt đầu từ tháng 6/2016 và kết thúc vào tháng 8/2016, thời gian tiến hành đại hội không quá hai ngày. Đại hội cấp thành phố dự kiến tổ chức vào tháng 10/2016.

Thời gian không còn nhiều, các cấp Hội cần hết sức khẩn trương cho công tác chuẩn bị đại hội.

* Xin cảm ơn bà.

Nghi Anh (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI