Chủ tịch UBND Hà Nội đề nghị xử lý nghiêm BTC ‘Festival Văn hóa truyền thống Việt 2019’

10/04/2019 - 16:19

PNO - Ông Nguyễn Đức Chung- Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội kiểm tra, xử lý vi phạm tại ‘Festival Văn hóa truyền thống Việt 2019’.

Lễ hội Festival Văn hóa truyền thống Việt 2019 vừa diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long từ 5-9/4. Thay vì tổ chức các hoạt động thuần túy về văn hóa truyền thống, Ban tổ chức đã bố trí gần 100 gian hàng kinh doanh thương mại với phần lớn các mặt hàng không liên quan đến văn hóa.

Chu tich UBND Ha Noi de nghi xu ly nghiem BTC ‘Festival Van hoa truyen thong Viet 2019’
Các gian hàng kinh doanh thương mại tại Festival văn hóa truyền thống Việt 2019.

Việc này vi phạm nghiêm trọng Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về Quy chế tạm thời quản lý, tổ chức sự kiện, lễ hội, gây phản ứng gay gắt trong dư luận. Bởi đây là một sự kiện văn hóa mang tính truyền thống, ảnh hưởng đến giá trị, ý nghĩa của di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long.

Ngay khi sự việc xảy ra, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) đúng theo quy định của pháp luật. Báo cáo Thành ủy, UBND thành phố kết quả kiểm tra, xử lý trước ngày 13/4/2019, đồng thời trả lời báo chí theo quy định.

                                                 Thu Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI