"Phỉnh" bạn gái mới quen qua mạng lừa lấy điện thoại đắt tiền

09/12/2015 - 07:36

PNO - Hoàn mượn điện thoại của chị M. giả vờ gọi cho một người bạn mượn nón bảo hiểm. Thế nhưng, hắn đã biệt tích cùng chiếc điện thoại đắt tiền của chị.

Ngày 8/12, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP. HCM, được biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Sỹ Hoàn, 28 tuổi, quê Nghệ An, để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Ngô Sỹ Hoàn tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Ngô Sỹ Hoàn đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng đầu tháng 7/2015, Hoàn thường lên mạng xã hội Zalo kết bạn nói chuyện bốn phương và làm quen với chị Đ.T.T.M. (20 tuổi , quê Bình Thuận).

Sau một thời gian nói chuyện, Hoàn rủ chị M. đi uống café và được chị M. chấp nhận. Ngày 30/8, Hoàn rủ chị M. đi café tại một quán trên đường 16, phường Linh Trung, quận Thủ Đức.

Thế nhưng, trong lúc uống café, Hoàn đã liếc thấy chị M. dùng điện thoại Samsung Galaxy S6 đắt tiền nên hắn lập kế hoạch chiếm đoạt chiếc điện thoại của chị M.

Nghĩ là làm, rời quán cà phê, Hoàn không chở chị M. về phòng trọ mà rủ chị đi đến Trung tâm thương mại Vincom Thủ Đức, đường Võ Văn Ngân, tham quan mua sắm.

Theo kế hoạch của Hoàn, trước khi đi, hắn tắt điện thoại của mình rồi nói với chị M. là điện thoại hắn hết pin. Vì muốn gọi bạn để mượn nón bảo hiểm nên hắn mượn điện thoại chị M. gọi. Không ngần ngại, chị M. lập tức đưa điện thoại cho Hoàn.

Sau khi giả vờ gọi điện cho bạn, Hoàn không đưa điện thoại cho chị M. mà bỏ vào túi mình. Chạy xe đến chợ Thủ Đức, quận Thủ Đức, hắn bảo chị M. đứng chờ để hắn chạy xe gặp bạn mượn nón bảo hiểm.

Thiếu nữ nhẹ dạ răm rắp tin theo lời hắn. Thế nhưng, khi chị M. vừa xuống xe, Hoàn đã phóng xe cao chạy xa bay cùng chiếc điện thoại của chị M. Chờ đến khoảng 1 giờ, không thấy Hoàn quay lại, chị M. biết mình bị mắc mưu nên quay về.

Đến ngày 1/12, khi Hoàn đang ngồi uống cà phê trên đường Bác Ái, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, thì bị chị Hoàn phát hiện trình báo công an. Gã thanh niên gian phi bị bắt ngay sau đó.

Hết đường chối cãi, tại cơ quan điều tra, Hoàn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo công an, Hoàn khai từng ở tù 1 năm về tội trộm cắp tài sản và 2 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Về chiếc điện thoại của chị M., Hoàn khai nhận, sau khi đưa chị M. vào mưu kế của mình, hắn đem bán chiếc điện thoại được 1 triệu đồng lấy tiền tiêu xài. Sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Nghi Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI