Phó thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình: 'Tôi đã làm đúng trách nhiệm'

26/06/2018 - 14:04

PNO - Ông Đặng Thanh Bình khẳng định đã làm đúng trách nhiệm trong việc tái cơ cấu tại TrustBank, các vấn đề quan trọng đều báo cáo lên cơ quan Thanh tra giám sát NHNN.

Ngày 26/6, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử ông Đặng Thanh Bình (64 tuổi, cựu phó thống đốc NHNN) và 4 bị cáo nguyên là thành viên Tổ giám sát NHNN (đặt tại Ngân hàng Xây Dựng - VNCB) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Thực hiện chỉ đạo của Thống đốc NHNN về việc cơ cấu lại TrustBank, Phó thống đốc Đặng Thanh Bình thành lập Tổ giám sát tại ngân hàng này. Song, họ đã tạo điều kiện cho Phạm Công Danh cùng đồng phạm gây thất thoát hơn 15.000 tỷ đồng của VNCB.

Pho thong doc NHNN Dang Thanh Binh: 'Toi da lam dung trach nhiem'
Tổ trưởng giám sát Lê Văn Thanh

Tại tòa, các bị cáo nguyên là thành viên Tổ giám sát NHNN cho rằng lãnh đạo VNCB quá tinh vi, thực hiện hàng loạt chiêu trò nên khó phát hiện. Giữ vai trò Tổ trưởng giám sát giai đoạn 10/2013-3/2014, ông Lê Văn Thanh (54 tuổi, nguyên chánh Thanh tra NHNN tỉnh Long An, tổ trưởng tổ giám sát) bật khóc nói, ông thật lòng không muốn tham gia Tổ giám sát vì chưa có kinh nghiệm, lại mang nhiều bệnh và khoảng cách địa lý xa.

Về phía ông Phạm Thế Tuân (62 tuổi, nguyên Phó giám đốc Vietcombank Chi nhánh TP HCM), bị cáo buộc thiếu trách nhiệm liên quan 6 giao dịch gây thiệt hại hơn 3.450 tỷ đồng khai rằng không nhận được cả 6 tờ trình của các giao dịch nên không có bút phê.

Ông Ngô Văn Thanh (41 tuổi, nguyên Phó phòng Kiểm tra, giám sát tuân thủ Ngân hàng Vietcombank Long An) có đơn khiếu nại kêu oan, vì cho rằng không sai phạm về khoản thiệt hại hơn 10.000 tỷ đồng do ông Danh và đồng phạm gây ra. 

“Bị cáo chỉ có ý kiến, đề xuất cho Tổ trưởng, còn việc theo dõi dòng tiền đó có đi ra hay không thì Tổ trưởng phân công cho người khác”, ông Thanh khai.

Pho thong doc NHNN Dang Thanh Binh: 'Toi da lam dung trach nhiem'
Ông Đặng Thanh Bình khẳng định làm đúng trách nhiệm

Là người được thẩm vấn cuối cùng, ông Đặng Thanh Bình khẳng định đã thực hiện đúng trách nhiệm của mình trong quá trình tái cơ cấu lại TrustBank. Ông nói: “Tôi đã rà soát, đối chiếu với các quy định pháp luật thì thấy mình đã hoàn thành trách nhiệm”.

Cựu Phó thống đốc cho biết, vấn đề tái cơ cấu là vấn đề quan trọng, các báo cáo đều đến cơ quan Thanh tra giám sát NHNN, qua tham mưu rồi mới tới ông. Theo đó, Ban chỉ đạo tái cơ cấu chỉ có đưa ý kiến chứ không có quyền quyết định.

Trước khi kết thúc phiên xử sáng nay, VKS cho rằng có nhiều vấn đề liên quan đến Chánh thanh tra cơ quan giám sát NHNN ông Nguyễn Hữu Nghĩa. Do đó, VKS đề nghị HĐXX triệu tập ông Nghĩa tới tòa.

Trước đó, tại tòa, đại diện Thanh tra giám sát NHNN cho biết cơ quan thanh tra giám sát đã có báo cáo số 78 nêu vấn đề về dấu hiệu sai phạm VNCB và đã có văn bản chỉ đạo giám sát VNCB, thu hồi khoản sai phạm.

Theo cáo trạng, Ngân hàng Xây Dựng do bà Hứa Thị Phấn sở hữu 85% cổ phần. Khoảng tháng 6/2012, ông Danh đại diện nhóm cổ đông Thiên Thanh (Tập đoàn Thiên Thanh) mua lại cổ đông của nhóm Phú Mỹ do bà Phấn đại diện.

Sau đó, ông Danh lên phương án tái cơ cấu ngân hàng. Đầu năm 2013, khi được NHNN chấp thuận về nhân sự, ông Danh tổ chức Đại hội cổ đông bất thường và chính thức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT.

Cơ quan điều tra xác định, sau thời gian ông Danh điều hành ngân hàng (tính tới thời điểm khởi tố vụ án năm 2014), vốn chủ sở hữu âm hơn 18.000 tỷ đồng, tổng nợ phải trả hơn 38.000 tỷ đồng.

Thiên Phú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI