Hiếp dâm cháu ruột, người cậu lĩnh 14 năm tù

01/06/2018 - 13:10

PNO - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của cháu gái, bị cáo đã nhiều lần dụ dỗ để thỏa mãn hành vi thú tính của mình.

Hiep dam chau ruot, nguoi cau linh 14 nam tu
Bị cáo Gấu tại phiên tòa - Ảnh: Nguyên Anh.

Ngày 1/6, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Gấu (39 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, tháng 11/2014, chị N.T.K.O đi xuất khẩu lao động nên gửi con gái là em N.T.M (sinh ngày 12/9/2005) cho bà ngoại là N.T.N chăm sóc. Nhưng do bà N. bị bệnh tai biến nên Nguyễn Văn Gấu là cậu ruột của bé M. thường xuyên sang nhà để chăm sóc.

Vào tháng 7/2017, lợi dụng nhà vắng người và sự nhận thức còn non nớt của M., bị cáo đã hai lần dụ dỗ M. vào phòng tắm nhà mẹ ruột để ép bé gái giao cấu và dặn M. không được nói với ai.

Khi chị O. về Việt Nam, M. đã kể lại toàn bộ sự việc bị cậu ruột xâm hại. Sau đó, chị O. đã đi tố cáo Gấu.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành của mình. HĐXX xét thấy, bản thân bị cáo là cậu ruột, lẽ ra phải dạy dỗ, chăm sóc cháu nhưng bị cáo lại thực hiện hành vi đồi bại với chính cháu ruột của mình.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Gấu 14 năm tù về tội tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nguyên Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI