5 kiểu trang phục nên tránh khi đi lễ chùa ngày đầu năm

15/02/2018 - 18:00

PNO - Những lưu ý dưới đây sẽ giúp bạn tránh được tình trạng gây ác cảm hay làm “nhức mắt” người xung quanh bởi lỗi ăn mặc đáng tiếc khi đi lễ chùa đầu năm:

Phụ nữ không nên mặc gì khi đi lễ chùa ngày đầu năm là câu hỏi và những thắc mặc được nhiều chị em quan tâm. Những trang phục không phù hợp sẽ khiến việc dâng cúng nguyện cầu không được thỏa ý nguyện và cũng không hợp với thuần phong mỹ tục của người phụ nữ Á Đông.

Đầu năm là dịp chị em dành nhiều thời gian đi lễ chùa, đền, các lễ hội tôn giáo... đây là nét đẹp văn hóa và nhu cầu tâm linh không thể thiếu của người Việt. Tuy vậy, việc mặc gì đi lễ tưởng như rất giản đơn, hay chuyện "chẳng phải bàn" thì nhiều năm gần đây việc mặc phản cảm, mặc chưa phù hợp tới hành lễ những nơi thờ tự tôn nghiêm đang khiến cho nét đẹp văn hóa phai nhạt.

5 kieu trang phuc nen tranh khi di le chua ngay dau nam
 

Việc đi chùa ngày đầu năm không chỉ thể hiện ở cái tâm, lòng thành kính mà còn thể hiện ở cách đi đứng, xưng hô, cử chỉ, điệu bộ và quan trọng hơn cả đó chính là cách ăn mặc sao cho thật dễ nhìn, thể hiện sự trang nghiêm tuyệt đối. Kiểu ăn mặc hớ hênh, phản cảm ở các đền chùa đang là vấn đề nhức nhối trong dư luận những năm gần đây. Nói theo ngôn ngữ Phật giáo, ăn mặc gợi cảm quá mức vừa phạm giới uế tạp Phật đường, vừa phạm giới bất kính, dù người đó có mất công thờ cúng cũng không có ích gì.

1. Trang phục có màu sắc rực rỡ gây “nhức mắt”

Bạn tránh mặc các mẫu váy, áo màu sắc rực rỡ, lòe loẹt như đỏ, hồng, cam… gây phản cảm trong không gian linh thiêng, thờ cúng. Có thể bộ trang phục đó tôn dáng, tươi tắn nhưng khi vào trong chùa chiền thì nó không phát huy được điều đó mà ngược lại còn khiến bạn trông phản cảm.

5 kieu trang phuc nen tranh khi di le chua ngay dau nam
 

Bởi vì, theo quan niệm của đạo Phật thì ở nơi thờ tự linh thiêng, sự giản dị, tôn nghiêm luôn được đưa lên hàng đầu. Những bộ đồ màu sắc nhã nhặn sẽ là lựa chọn lý tưởng. Nếu có thể, bạn hãy chọn những trang phục có cùng tông màu với loại áo tràng các Phật tử thường mặc đi lễ chùa là màu nâu và lam.

2. Hạn chế những chi tiết rườm rà, váy ngắn

Những loại váy áo nhiều dây dợ, tà dài thướt tha rất dễ gây vướng víu ở những nơi đông đúc như các đền chùa ngày đầu năm. Những chi tiết rườm rà trên quần áo rất dễ vướng vào hương hoặc bị tàn hương rơi làm rách, cháy vải.

5 kieu trang phuc nen tranh khi di le chua ngay dau nam
 

Đồng thời, khi bạn mặc trang phục như váy dạ hội, giày cao gót khi vào chùa sẽ khiến việc di chuyển khó khăn, có khi khiến bạn trở thành “vật cản đường”

Bên cạnh đó, các bạn gái không nên mặc váy ngắn, áo cộc, váy xẻ, trang phục cut-out… Tất nhiên, những loại quần áo hở hang rõ rệt như váy ngắn, váy xẻ cao, áo khoét cổ sâu… là những thứ đồ tối kỵ khi đi lễ chùa. Ở một số điểm du lịch, trước khi vào chùa, du khách còn được trang bị những miếng vải khổ rộng quấn quanh người như chiếc váy dài chấm mắt cá chân để dùng cho những ai mặc quần sooc, váy ngắn…

3. Nói “không” với đồ xuyên thấu dù không hở

Mặc dù không phải bộ đồ xuyên thấu nào cũng phản cảm và có rất nhiều “mánh” để làm cho chúng trở nên kín đáo, nhưng chúng cũng vẫn không phải loại trang phục nên mặc đi chùa.

5 kieu trang phuc nen tranh khi di le chua ngay dau nam
 

Dù bạn có cẩn thận mặc áo trong chiếc sơ mi voan hay quần ôm cùng màu bên trong chiếc váy mỏng thì loại trang phục này vẫn được xếp vào thứ quần áo dễ gây tò mò và gợi cảm không cần thiết.

Đặc biệt, ngày đầu năm lễ chùa sẽ rất đông người bạn sẽ “nổi bật” giữa đám đông khi diện bộ trang phục kiểu này. Tuy nhiên, cách “nổi” này là phản cảm, gây khó chịu.

4. Tránh những kiểu kết hợp tuy kín nhưng không phù hợp

Quần short kết hợp cùng legging tối màu, quần short giả váy, đồ quá bó chẽn… là những kiểu trang phục tuy không hớ hênh nhưng cũng dễ gây phản cảm.

5 kieu trang phuc nen tranh khi di le chua ngay dau nam
 

Trong một không gian thiền thanh tịnh, với người đi lễ phần đông là các cụ già, những người trung niên thì những trang phục quá mức “xì - teen” như vậy rất dễ làm “nhức mắt” người xung quanh.

Tốt nhất, bạn hãy để dành những thứ đồ này mặc khi đi dạo phố, đi mua sắm hay đi chơi cùng bạn bè.

5. Quần tất lưới không phải là lựa chọn phù hợp

Loại quần tất lưới và quần tất quá nhiều hoa văn từng được khuyến cáo không nên mặc tới môi trường công sở vì độ khêu gợi quá mức của nó. Bởi vậy, cũng không có lý do gì hợp lý để bạn chọn mặc chúng đi chùa. Nếu bạn vẫn muốn mặc váy thì tha vì tất lưới, hãy chọn một chiếc quần tất màu trơn đơn giản.

5 kieu trang phuc nen tranh khi di le chua ngay dau nam
 

Nói chung, đi chùa ngoài cái tâm thanh tịnh, lòng thành kính thể hiện sâu sắc thì cách đi đứng, ăn mặc thật trang nghiêm, kín đáo nhưng vẫn phô diễn được nét đẹp của người phụ nữ truyền thống cũng là một điểm nhấn rất quan trọng để lời nguyện cầu được như ý muốn đó.

Cách chọn trang phục phù hợp đi lễ chùa đầu năm sẽ giúp công việc, mong muốn của bạn thuận lợi, “cầu được ước thấy” và ghi điểm trong mắt bạn bè, người thân. Hãy thể hiện mình là người tế nhị, lịch sự và hiểu biết từ những việc đơn giản như thế này.

Yến Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI