Ký kết biên bản ghi nhớ về đào tạo tiếng Hàn cho công dân Việt

09/08/2019 - 12:00

PNO - Ngày 07/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM do bà Trần Thị Huyền Thanh - Phó chủ tịch Hội LHPN làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Tổ chức Di dân Hàn Quốc (thành phố Seoul- Hàn Quốc).

Ky ket bien ban ghi nho ve dao tao tieng Han cho cong dan Viet
Bà Trần Thị Huyền Thanh ký kết bản ghi nhớ cùng đại diện lãnh đạo Tổ chức Di dân Hàn Quốc

Hai bên đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ giai đoạn 2 (2019-2024) về tổ chức chương trình đào tạo tiếng Hàn cho công dân Việt Nam kết hôn di trú. Trên tinh thần tôn trọng, bình đẳng và hợp tác, song song với việc đào tạo ngôn ngữ, hai tổ chức sẽ triển khai chương trình hỗ trợ công dân Việt kết hôn giúp họ thuận lợi hơn trong quá trình hoà nhập và giữ gìn hạnh phúc.

Ky ket bien ban ghi nho ve dao tao tieng Han cho cong dan Viet
Đoàn trao quà lưu niệm cho Tổ chức Di dân Hàn Quốc
Ky ket bien ban ghi nho ve dao tao tieng Han cho cong dan Viet
Hai tổ chức ký thỏa thuận hợp tác.

Được biết, từ 2014 - 2019 (giai đoạn 1 của chương trình hợp tác), hai bên đã tổ chức đào tạo 5.600 học viên. Ngoài việc dạy tiếng Hàn, công dân Việt theo lớp học (với đa phần là phụ nữ), còn được hướng dẫn nhiều kiến thức, kỹ năng, như văn hóa giao tiếp, ứng xử, kiến thức pháp luật cơ bản.

HẠNH CHI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI